Tàu Hải Thành 26 chìm do tàu Petrolimex 14 đâm phải

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 13:39 GMT+7

21h ngày 28/3, tàu SAR-272 đã đưa 2 thuyền viên được cứu sống vào bờ an toàn. (Ảnh: Dân Trí)

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân tàu Hải Thành 26 chìm là do bị tàu Petrolimex 14 đâm phải.

Liên quan đến vụ tàu Hải Thành 26 bị chìm trên vùng biển Vũng Tàu, khiến 9 thuyền viên thiệt mạng, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân tàu chìm là do bị tàu Petrolimex 14 đâm phải.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bộ đã giao Cục Hàng hải Việt Nam thành lập tổ điều tra, tiến hành thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện tàu Petrolimex 14 đã về neo đậu tại khu vực Bãi Trước (thành phố Vũng Tàu) để các cơ quan tiến hành điều tra.

Trước đó, khoảng 5h ngày 28/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông báo: tàu Hải Thành 26 - BLC phát tín hiệu báo bị nạn tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông, trên tàu có 11 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm cũng đã phát thông báo cứu nạn khẩn cấp và điều cả hai tàu SAR ra hiện trường tìm kiếm. Đến 6h30, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện hai phao bè đang trôi dạt trên biển và sau đó tiếp cận, vớt được hai thuyền viên xác định là của tàu Hải Thành 26 - BLC. Vị trí tàu Hải Thành 26 - BLC chìm nằm trên vùng biển cách mũi La Gi (tỉnh Bình Thuận) khoảng 20 hải lý. Tàu bị chìm ở độ sâu từ 28 - 30 m.

Hoạt động cứu hộ, cứu nạn tàu Hải Thành 26 đã được cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương. Tính đến thời điểm 09h00 ngày 01/4/2017, toàn bộ 09 thuyền viên của tàu Hải Thành 26 - BLC bị chìm vào khoảng 23h55 ngày 27/3/2017, đã được phát hiện vớt lên các tàu SAR 272, SAR 413 bảo quản và đưa về Cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III. Đến 14h ngày 01/4/2017, 07 thi thể thuyền viên còn lại được tàu SAR 413 và SAR 272 đưa về tới bờ. Chi huy trưởng tại hiện trường đã tuyên bố kết thúc vụ việc tìm kiếm cứu nạn và cho các lực lượng phương tiện tham gia tại hiện trường quay về căn cứ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước