Taxi Hà Nội phát triển vượt quá quy hoạch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/10/2018 09:30 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, ùn tắc giao thông tại Hà Nội không chỉ vào giờ cao điểm mà cả những khung giờ khác. Nguyên nhân chính là do lượng xe cơ giới gia tăng, chiếm phần lớn là xe taxi.

Nửa đêm về sáng, tuyến đường Ngọc Hồi - cửa ngõ phía Nam nội thành Hà Nội, xe taxi dàn hàng 3, hàng 4, chiếm phần lớn lòng đường, cản trở các loại xe khác lưu thông.

Số lượng xe taxi quá nhiều, trong khi khách có nhu cầu đi xe thì có hạn nên tình trạng taxi đỗ tràn lan tranh giành khách diễn ra phổ biến tại các cửa bến xe, nhà ga, bệnh viện trên địa bàn Hà Nội

Số lượng taxi được cấp phép trên địa bàn Hà Nội khoảng 20.000 xe, chưa kể 22.000 ô tô dưới 9 chỗ chở khách ứng dụng công nghệ kinh doanh vận tải và khoảng 3.000 taxi mang phù hiệu của các tỉnh khác hoạt động ở Hà Nội. Số lượng này tương đương với gần 53 xe taxi trên 1km2, và mỗi 1km đường có 16 taxi hoạt động. Như vậy, với khoảng 45.000 đầu xe taxi, lượng xe taxi đã vượt quá quy hoạch đến năm 2020 của UBND TP Hà Nội.

Quy hoạch phát triển taxi trên địa bàn Hà Nội được đưa ra vào tháng 10/2012, nhưng chưa có cơ chế kiểm soát khi lượng xe vượt quá quy hoạch. 

Taxi 'thản nhiên' chặn đường xe cứu thương đang làm nhiệm vụ Taxi "thản nhiên" chặn đường xe cứu thương đang làm nhiệm vụ

VTV.vn - Xe taxi chạy phía trước “thản nhiên” chặn chiếc xe cứu thương đang lưu thông ở phía sau dù xe này rú còi, bật đèn nháy liên tiếp xin vượt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước