Thách thức xử lý tắc nghẽn vận tải hàng không dịp Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 06:05 GMT+7

VTV.vn - Dự báo, vào mùa cao điểm Tết, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng 12% so với cùng kỳ, tổng số chuyến bay đi và đến các cảng sẽ đạt gần 73.000 chuyến.

Theo đó, trung bình mỗi ngày sẽ có 2.350 chuyến bay, trong khi các hạ tầng như: đường lăn, sân đỗ, nhà ga đã quá tải mà chưa được đầu tư nâng cấp. Áp lực lớn này đã được lãnh đạo Bộ GTVT nêu ra tại cuộc họp triển khai các giải pháp đảm bảo vận tải hành khách cao điểm Tết 2020.

Tân Sơn Nhất là sân bay có lượng khách đông nhất cả nước. Dự kiến, dịp Tết năm nay nhu cầu khách đi lại tăng khoảng 11% so với năm 2019, đạt 4 triệu lượt. Sân bay này phải phục vụ trung bình gần 1.000 chuyến bay mỗi ngày. Trong khi đó, do vướng mắc về cơ chế chính sách, việc xây thêm đường lăn, sân đỗ để cải thiện tình trạng ách tắc cả trên không và dưới mặt đất sau nhiều năm vẫn "dậm chân tại chỗ". Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, hiện sân bay này đã tăng tần suất khai thác lên đến 46 chuyến/giờ, dù hạ tầng khó khăn nhưng vẫn sẽ phải tính toán để tăng chuyến phục vụ cao điểm Tết.

Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, trước mắt chưa thể cải tạo những bất cập về hạ tầng của sân bay Tân Sơn Nhất, trong khi mỗi ngày vẫn phải đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam cần tính đến phương án đề nghị các hãng hàng không tăng cường sử dụng tàu bay thân rộng để tăng thêm số khách trên mỗi chuyến bay đối với chặng "nóng", nhất là chặng Hà Nội - TP.HCM.


Các hãng hàng không tăng thêm 230.000 chỗ phục vụ Tết Nguyên đán 2019 Các hãng hàng không tăng thêm 230.000 chỗ phục vụ Tết Nguyên đán 2019

VTV.vn - Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ tăng thêm 230.000 chỗ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước