Thái Nguyên: 24 xã, thị trấn bị chia cắt với bên ngoài bởi mưa lũ

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 21:35 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên, toàn bộ 24 xã, thị trấn đều bị chia cắt với bên ngoài; hàng nghìn hộ dân bị đảo lộn cuộc sống và thiệt hại về tài sản.

Tại tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tình trạng mưa lớn những ngày vừa qua đã khiến nhiều điểm rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ. Trong đó ảnh hưởng nặng nhất là huyện Định Hóa. Toàn bộ 24 xã thị trấn đều bị chia cắt với bên ngoài, hàng nghìn hộ dân bị đảo lộn cuộc sống và thiệt hại về tài sản. Không chỉ sạt lở, nước lũ còn khiến hàng chục gia đình tại huyện Định Hóa bị hư hỏng nhà cửa.

Chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã lập kế hoạch để di dời hơn 109 hộ dân tới nơi ở tạm thời trong ngày mai (27/8). Song song với đó là công tác tiếp tục ứng phó với những nguy cơ thời tiết diễn biến xấu có thể xảy ra khi cơn bão số 7 đang đổ vào đất liền cũng đang được triển khai.

Thống kê ban đầu cho thấy, mưa lụt đã khiến huyện Định Hóa mất hơn 500 ha lúa vụ hè thu, hàng nghìn vật nuôi và thủy sản với tổng thiệt hại gần 60 tỷ đồng. Thái Nguyên ngoài việc yêu cầu huyện Định Hóa phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xẩy ra thì vấn đề quan trọng hơn là cần nhanh chóng khắc phục sạt lở trên tuyến quốc lộ 3C, đảm bảo giao thông không bị chia cắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước