Thâm nhập điểm nóng nhập phế liệu ở biên giới An Giang

VTV9-Thứ ba, ngày 04/12/2018 09:42 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động vận chuyển, buôn lậu phế liệu ở biên giới Tây Nam vẫn diễn ra hết sức sôi động, trong đó biên giới của tỉnh An Giang được xem là một điểm nóng.

Trên sông Bình Di, huyện An Phú, tỉnh An Giang, bờ bên kia thuộc Campuchia. Vài tháng trước, đây là nơi sinh sống của người dân nước bạn nhưng nay hàng loạt vựa phế liệu đã mọc lên. Giấy carton, sắt… được tập kết về đây bằng đường thủy và đường bộ. Ở phía bên kia bờ sông Bình Di là tỉnh An Giang cũng có hàng loạt cơ sở thu mua phế liệu.

Theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, từ tháng 10 Chính phủ đã ban hành chỉ thị cấm nhập khẩu phế liệu qua đường sắt và đường bộ. Đây là một trong những nội dung trong Chỉ thị số 27 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Do nhu cầu trong nước còn cao, các đối tượng chuyển hướng sang vận chuyển phế liệu từ Campuchia về Việt Nam qua biên giới tỉnh An Giang.

Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, rất khó để xác định lượng phế liệu qua biên giới mỗi ngày. Theo quan sát của phóng viên VTV, số phế liệu tập kết ở bên kia biên giới phải đến hàng trăm tấn, nhưng chỉ sau một đêm đã không còn.

Từ tháng 10 đến nay, ngành chức năng tỉnh An Giang đã tăng cường những biện pháp ngăn chặn phế liệu nhập lậu. Một số đối tượng vận chuyển đã bị bắt. Tang vật đã có nhưng việc xử lý gặp nhiều khó khăn, thậm chí một số vụ không xử lý được.


158 tổ chức nhập khẩu phế liệu sẽ bị xử lý về hành vi buôn lậu 158 tổ chức nhập khẩu phế liệu sẽ bị xử lý về hành vi buôn lậu

VTV.vn - Cơ quan Hải quan vừa xác định được 158 tổ chức có hành vi nhập khẩu phế liệu nhưng lại không có giấy xác nhận đủ tiêu chuẩn nhập khẩu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước