"Thần dược" trị bệnh tiểu đường nhiễm khuẩn vượt giới hạn cho phép

Đặng Công (VTV9)-Thứ hai, ngày 07/05/2018 17:41 GMT+7

VTV.vn - Kết quả kiểm nghiệm thuốc tiểu đường 3 màu xanh, đỏ và xám cho thấy, thuốc bị nhiễm khuẩn vượt giới hạn cho phép và lẫn nhiều tạp chất.

Sau 2 tháng lấy mẫu xét nghiệm loại thuốc tiểu đường 3 màu xanh, đỏ và xám nghi có chứa chất độc hại khiến hàng loạt bệnh nhân bị biến chứng, thậm chí tử vong, sáng 7/5, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, đã có kết quả kiểm nghiệm loại thuốc này.

Kết quả phổ đồ cho thấy, chất Phenfomine chiếm tỷ lệ từ 52 - 73%. Tuy nhiên, chưa thể kết luận chính xác sự có mặt của hoạt chất này, vì theo quy định, tỷ lệ này phải đạt 90% mới có thể kết luận chính xác. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn khuyến cáo người dân không được sử dụng bởi theo kết quả kiểm nghiệm, thuốc bị nhiễm khuẩn vượt giới hạn cho phép và lẫn nhiều tạp chất.

Trước đó, từ cuối năm 2017 đến tháng 3/2018, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân bị bệnh tiểu đường biến chứng nặng, trong đó có 2 ca tử vong. Tất cả đều sử dụng loại thuốc trị bệnh tiểu đường 3 màu xanh, đỏ và xám không rõ nguồn gốc.

Truy nguồn gốc “thần dược” trị bệnh tiểu đường Truy nguồn gốc “thần dược” trị bệnh tiểu đường

VTV.vn - Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, phóng viên VTV đã tìm đến địa chỉ bán "thần dược" điều trị bệnh tiểu đường ở phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước