Tháng 3, miền Bắc còn bao nhiêu đợt không khí lạnh?

Trung tâm truyền hình Thời tiết & Cảnh báo thiên tai-Thứ tư, ngày 13/03/2019 17:23 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo dự báo, từ nay đến hế tháng 3, miền Bắc sẽ có khoảng 3-4 đợt không khí lạnh nữa.

Trung bình 5-7 ngày lại có một đợt không khí lạnh. Nền nhiệt tại Bắc Bộ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, khả năng cao lặp lại thời tiết cực đoan.

Tháng 3, miền Bắc còn bao nhiêu đợt không khí lạnh? - Ảnh 1.

Theo thống kê, từ năm 1971 - 2004, những nơi có nguy cơ cao xảy ra mưa đá là hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ, một số nơi ở Đông Bắc Bộ như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn cũng như vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, trong đó tần suất nhiều nhất là ở Lào Cai và Nghệ An.

Người dân sinh sống tại các khu vực trên cần lưu tâm vì dự báo ngày 14-15/3, miền Bắc, Bắc miền Trung có mưa dông rải rác, nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá, gió giật bên phía Tây Bắc Bộ.

Quý vị có thể theo dõi thông tin chi tiết trong video sau đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước