Thành đoàn Hà Nội chia sẻ 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức mùa dịch COVID-19

Minh Đức-Thứ ba, ngày 14/04/2020 12:00 GMT+7

VTV.vn - Mỗi ngày, Thành đoàn Hà Nội sẽ trao tặng 8000 suất ăn tiếp sức sinh viên, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Sáng 13/4, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã giới thiệu trực tuyến về chương trình trao tặng suất ăn tiếp sức sinh viên, công nhân lao động và người nghèo, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch. Chương trình được thực hiện qua trực tuyến, diễn ra tại điểm cầu chính, Hội trường tầng trụ sở Thành đoàn Hà Nội và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh viên, công nhân lao động và người nghèo đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời thể hiện tính sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô trong công tác cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại đây, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động chương trình "Hà Nội nghĩa tình" trao tặng 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn đẩy lùi dịch bệnh và chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch.

Thời gian triển khai chương trình từ ngày 13 - 30/4/2020 (có thể kéo dài cho đến khi hết dịch hoặc nếu có thêm nguồn lực xã hội hóa). Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 150.000 suất ăn (mỗi suất trị giá 15.000 đồng/bữa) thông qua trao tặng thực phẩm gồm: Gạo, thịt, rau, nước uống, trứng…

Thành đoàn Hà Nội chia sẻ 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

8.000 suất ăn mỗi ngày sẽ giúp tiếp sức sinh viên, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn đẩy lùi dịch bệnh và chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch.

Ngay sau Hội nghị, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác triển khai tặng các suất ăn trong ngày ra quân đầu tiên. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình tại Xóm chạy thận (Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng).

Những phần quà ý nghĩa đã được đoàn công tác gửi tới tận tay đại diện các hộ gia đình, với mong muốn sẽ góp một phần đồng hành cùng các gia đình trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến hằng ngày, hằng giờ. Hàng ngày, sẽ có đơn vị bố trí phương tiện miễn phí đảm bảo chở 8.000 suất ăn đến các điểm giao, nhận suất ăn trên địa bàn Thành phố theo lịch trình.

Cũng trong ngày 13/4, Thành đoàn Hà Nội đã đến thăm, gửi tặng những suất ăn và phần quà đầu tiên trong Chương trình 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn đẩy lùi COVID-19 cho sinh viên các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang ở lại Ký túc xá chưa thể về quê do tình hình dịch bệnh.

Tại đây, những phần quà, suất ăn đã được đoàn công tác trao tận tay cho sinh viên nhà trường; đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cho biết 03 ngày một lần, Thành đoàn Hà Nội sẽ gửi các suất ăn cho các bạn sinh viên thông qua Ban Quản lý Ký túc xá và Đoàn Thanh niên nhà trường; đồng thời nhắc nhở các bạn sinh viên cần chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân trong thời gian này; tích cực tuyên truyền trên facebook cá nhân, mạng xã hội về các biện pháp phòng, chống dịch và chia sẻ các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước