Thanh Hóa: Gần 800 người bị chó dại cắn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/06/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 3 người tử vong và 781 người phải tiêm phòng do bị chó dại cắn.

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra bệnh dại là do đàn chó nuôi thả rông không được tiêm phòng bệnh dại triệt để, đặc biệt ở các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Mường Lát...

Ngoài ra, nhiều người bị chó cắn không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng, nên bị phát bệnh dại và tử vong.

Mùa hè là thời điểm nguy cơ bệnh dại bùng phát, lây lan rất cao, vì vậy ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Phòng chống bệnh dại mùa nắng nóng Phòng chống bệnh dại mùa nắng nóng

Từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tất cả các trường hợp này đều không đi tiêm phòng hoặc tiêm phòng muộn sau khi bị chó cắn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước