Thanh Hóa: Hỗ trợ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Đức Đồng - Sỹ Thảo (Đài PT-TH Thanh Hóa)-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 10:40 GMT+7

Khung cảnh tan hoang sau lũ tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Ngân/Ban Thời sự

VTV.vn - Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp giúp người dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ mỗi gia đình có người bị thiệt mạng do lũ lụt 15.400.000 đồng, người mất tích 10.400.000 đồng, người bị thương 5.700.000 đồng; hỗ trợ 75.000.000 đồng với các hộ có nhà ở bị hư hỏng hoàn toàn, 45.000.000 đồng cho các hộ có nhà ở khu vực nguy hiểm phải di dời khẩn cấp và 15.000.000 đồng với hộ có nhà bị hư hỏng nặng.

UBND tỉnh cũng đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ gạo, hỗ trợ khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, khắc phục hạ tầng với kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, nguồn Trung ương hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến trước Tết Nguyên Đán sẽ xây xong hơn 200 ngôi nhà cho các hộ bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua.

Ngành Y tế Thanh Hóa nỗ lực ngăn nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ Ngành Y tế Thanh Hóa nỗ lực ngăn nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ

VTV.vn -Với phương châm "4 tại chỗ", nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó, ngành Y tế Thanh Hóa nỗ lực khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước