Thanh Hóa kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/10/2018 20:11 GMT+7

Hình ảnh tại lễ kỷ niệm

VTV.vn - Sáng nay (1/10), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn và khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2018.

Cách đây vừa tròn 600 năm, năm Mậu Tuất 1418, tại vùng rừng núi Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Bình định vương Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc Minh xâm lược, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ.

Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục Quốc hiệu Đại Việt, thành lập vương triều Hậu Lê, mở ra một thời kỳ mới với những thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế và văn hóa kéo dài suốt 360 năm.

Ôn lại hào khí Lam Sơn, nhân dân Thanh Hóa đồng lòng phát huy truyền thống cách mạng yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước