Thanh niên phải đi đầu trong sáng tạo khởi nghiệp

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 22:38 GMT+7

VTV.vn - Đoàn thanh niên cần đi đầu trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và xung kích trong giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc.

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiều 15/12.

Sau các cuộc làm việc với Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thanh niên luôn được Bác Hồ và các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước coi trọng vì đây là rường cột của nước nhà. Câu hỏi lớn lúc này là Đoàn thanh niên hiện nay cần gì và Đảng, Nhà nước quan tâm như thế nào để thanh niên có thể phát huy được hết vai trò và trách nhiệm của mình. Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tạo thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm đi đầu trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và xung kích trong giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc. Đây là 2 vấn đề nổi cộm ở nước ta hiện nay.

Thủ tướng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn đẩy mạnh việc tổng kết để sửa luật thanh niên 2005, cũng như Cơ sở đoàn các cấp chủ động giám sát, phản biện xã hội; phát hiện cán bộ tham nhũng, quan liêu; không để thanh niên biết mà không nói. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do các tổ chức, cá nhân đóng góp, cũng như yêu cầu một số Bộ cần dành nguồn lực phù hợp để Đoàn Thanh niên tham gia vào một số chương trình nhất là về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và xây cầu treo ở nông thôn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước