Thầy cô ăn trưa cùng học sinh tại nhiều trường ở TP Huế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/04/2019 22:08 GMT+7

VTV.vn - Thầy cô ăn trưa cùng học sinh là việc đang diễn ra mỗi ngày tại rất nhiều trường học ở thành phố Huế.

Việc làm này không chỉ giúp nhà trường kiểm soát được chất lượng bữa ăn, mà còn tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh.

Để có bữa cơm trưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng, nhiều nhà trường tại Huế đã kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào thực phẩm, các khâu từ sơ chế đến chế biến cũng được chính các cán bộ giáo viên giám sát. Đơn vị quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh cũng thường xuyên tham gia cùng nhà trường.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có gần 250 trường học tổ chức bán trú, với gần 200.000 học sinh. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng. Vệ sinh bếp ăn trường học cũng đang dần trở thành yếu tố để phụ huynh đánh giá chất lượng các nhà trường.

Gần 1.000 công nhân bỏ ăn trưa vì nghi thực phẩm bẩn Gần 1.000 công nhân bỏ ăn trưa vì nghi thực phẩm bẩn

VTV.vn - Sự việc xảy ra tại công ty TNHH Great Global International, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước