Thí điểm tổ chức đấu thầu thuốc y tế: "Giá thuốc vẫn có thể giảm hơn nữa"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/01/2018 08:37 GMT+7

VTV.vn- Đề cập về kết quả thí điểm đấu thầu thuốc, ông Dương Tuấn Đức - Giám đốc TT Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến phía Bắc cho rằng giá thuốc vẫn có thể giảm hơn.

"Giá thuốc chữa bệnh từng nhảy múa" là nhận xét ngắn gọn, đầy đủ nhất mà lãnh đạo Bộ Y tế nói về đấu thầu thuốc tập trung trước đây. Còn hiện tại, sau quá trình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ giao thí điểm tổ chức đấu thầu với một số thuốc y tế, kết quả cho thấy tính khả quan khi giá trị của các mặt hàng trúng thầu đã giảm tới 1/5 so với bình quân của năm 2017.

Ông Dương Tuấn Đức - Giám đốc Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến phía Bắc, thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - cho biết: "Kết quả khả quan này cũng nằm trong sự mong đợi của chúng tôi khi thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 59 về việc tổ chức thí điểm đấu thầu và Nghị quyết 84 về việc giảm 10 - 15% theo kế hoạch. Ngay từ khi xây dựng kế hoạch, chúng tôi đã quyết tâm giảm con số ấy, kể cả với một số loại thuốc dược. Kết quả là giảm được 251 tỷ đồng, cho thấy giá thuốc của chúng ta vẫn có thể giảm hơn nữa để đảm bảo đưa giá thuốc về đúng giá trị thực".

Triển khai kế hoạch đấu thầu thuốc 2018 Triển khai kế hoạch đấu thầu thuốc 2018

VTV.vn - Sáng 3/1, tại TP Huế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kết quả đấu thầu cung cấp thuốc năm 2018 và kế hoạch đấu thầu thuốc giai đoạn 2019- 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước