Thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất 50 nguyện vọng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 17:45 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Một thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đã đăng ký xét tuyển tới 50 nguyện vọng.

Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, thí sinh đăng ký thi Trung học phổ thông quốc gia không bị giới hạn số lượng và thực tế thì trung bình mỗi học sinh đăng ký 3 nguyện vọng. Tuy nhiên có trường hợp hy hữu. Một thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đã đăng ký xét tuyển tới 50 nguyện vọng.

Hiện đã có gần 700.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Đa phần các thí sinh lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Chỉ có 4% thí sinh đăng ký làm cả hai bài thi. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này.

Những lưu ý quan trọng trong thi tổ hợp THPT quốc gia 2018 Những lưu ý quan trọng trong thi tổ hợp THPT quốc gia 2018

VTV.vn -Thí sinh thi một thành phần bài thi phải có mặt trước cửa phòng thi trước 10 phút; nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi... đó là nhắc nhở của Bộ GD&ĐT đối với thí sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước