Thiệt hại nặng do mưa đá tại Sơn La

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/04/2018 14:43 GMT+7

Mưa đá gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp của người dân Mộc Châu, Sơn La.

VTV.vn - Gió lốc kèm theo mưa đá tập trung trong thời gian ngắn đã gây ra một số thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp và nhà ở của người dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Chiều tối và đêm ngày 14/4, mưa to kèm theo gió lốc và mưa đá xảy ra tại thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Mường Sang và xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu, các bản, tiểu khu bị thiệt hại nặng nhất gồm: Phiêng Cành, Nậm Tôm, bản Hoa; tiểu khu 34, tiểu khu 12. Trên 800 ha mơ, mận bị rụng, gãy đổ, thiệt hại từ 40 - 90%. Khoảng 50 ha cây bơ, chanh leo, 8,5 ha rau màu bị dập nát, hư hỏng.

Riêng Xã Tân Lập có 260 ha cây ăn quả, rau màu bị thiệt hại, 23 hộ dân bị thủng và tốc mái. Huyện Mộc Châu đang khẩn trương tiến hành công tác thống kê và hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất.

Bắc Kạn: Mưa đá, tố lốc gây thiệt hại nặng nề tài sản, hoa màu Bắc Kạn: Mưa đá, tố lốc gây thiệt hại nặng nề tài sản, hoa màu

VTV.vn - Mưa đá và giông lốc cũng đã gây thiệt hại nặng cho người dân một số huyện của Bắc Kạn như Ba Bể, Chợ Đồn, Pác Nặm trong đó huyện Pác Nặm bị thiệt hại nặng nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước