Thiếu nguyên liệu trầm trọng, nhà máy hải sản hoạt động cầm chừng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 07:02 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng đã khiến một số nhà máy chế biến và xuất khẩu hải sản tại ĐBSCL phải hoạt động cầm chừng, thậm chí đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, có 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu hải sản trầm trọng hiện nay. Thứ nhất là nguồn lợi hải sản đang cạn kiệt. Thứ hai là số lượng tàu thuyền đánh bắt giảm so với mọi năm. Cụ thể, tại Kiên Giang với hơn 10.000 phương tiện đánh bắt thì có đến 40% tàu thuyền nằm bờ trong khi, nhu cầu chế biến xuất khẩu vào thời điểm này tăng mạnh, thiếu hụt nguồn nguyên liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn hoạt động sản xuất của các nhà máy.

Thiếu nguyên liệu trầm trọng, nhà máy hải sản hoạt động cầm chừng - Ảnh 1.

Trước khó khăn này, các doanh nghiệp cũng đã đưa ra nhóm giải pháp là đẩy mạnh chế biến sâu để tiết kiệm nguồn nguyên liệu đồng thời, tăng cường thu mua ở các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, cách làm này đang làm gia tăng chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp. 

Về chính quyền địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tổng rà soát, thống kê lại số lượng tàu thuyền, có giải pháp hỗ trợ ngư ra khơi bám biển hiệu quả và bền vững nhằm đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến từ nay đến cuối năm.

Nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam Nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam

VTV.vn - Đã qua gần 2 năm qua nước ta vẫn chưa gỡ bỏ được thẻ vàng của EU do tình trạng vi phạm khai thác hải sản trái phép diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước