Thiếu nước mặn, người dân Bạc Liêu mua nước biển nuôi tôm

Đặng Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 20:06 GMT+7

VTV.vn - Thiếu giải pháp điều tiết nước mặn, nhiều nông dân phải mua nước biển về pha loãng để thả tôm là tình cảnh đã diễn ra nhiều năm ở tỉnh Bạc Liêu.

Trong khi rất nhiều vùng gặp khó do xâm nhập mặn, độ mặn quá cao không gieo trồng được, thì nhiều người dân Bạc Liêu lại gặp khó vì thừa ngọt, thiếu mặn. Theo lịch thì vụ tôm chính ở tỉnh Bạc Liêu phải kết thúc thả giống vào cuối tháng 2 vừa qua, nhưng đến thời điểm này, nông dân mới thả giống được một nửa do độ mặn quá thấp. Để kịp lịch thời vụ, nhiều người đã phải mua nước biển về pha loãng để thả tôm.

Nhiều năm liền, người nuôi tôm quảng canh ở Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu luôn khắc khoải chờ nước mặn. Giấc mơ thủ phủ tôm của miền Tây sẽ khó thành hiện thực nếu tỉnh Bạc Liêu chưa khắc phục được những nhược điểm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước