Thiếu trầm trọng máy sấy lúa tại ĐBSCL

Huỳnh Tâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 05/10/2016 09:03 GMT+7

VTV.vn - Tại ĐBSCL, hiện tình trạng thiếu máy sấy lúa đang diễn ra tương đối trầm trọng.

Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 20 lò sấy lúa nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 10 - 15% nhu cầu. Nhiều nông dân phải tranh thủ từng đợt nắng hiếm hoi trong những ngày mưa để phơi lúa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu lò sấy lúa trầm trọng là do những năm trước, nông dân thu hoạch bằng máy, bán lúa tươi tại ruộng. Hiện nông dân phải cắt lúa bằng tay và không có thương lái thu mua.

Bà con nông dân ở ĐBSCL nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng hiện đang "đau đầu" vì mưa lớn kéo dài. Tình trạng này đã khiến cho hàng nghìn hecta lúa Hè Thu sắp thu hoạch ở các địa phương này bị đổ ngã, ngập úng nặng. Không chỉ gặp khó trong việc tìm nhân công thu hoạch lúa, nông dân còn đang hết sức lo lắng trước tình trạng thiếu máy sấy lúa trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước