Thời tiết xấu trên vùng biển từ Bình Định - Ninh Thuận đến giữa Biển Đông

VTV8-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 12:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đời sống và Pháp luật)

VTV.vn - Những chuyến ra khơi của bà con trên vùng biển Bình Định - Ninh Thuận trở ra giữa Biển Đông đang gặp trở ngại do thời tiết xấu.

Ảnh vệ tinh cho thấy rõ, mây dông phủ trắng và gây mưa ở nhiều nơi. Theo dự báo, ngày 5 - 6/10, mưa dông vẫn tiếp diễn, đáng lo ngại là trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật.

Tại các vùng biển từ Bình Thuận xuống Cà Mau - Kiên Giang gồm 3 quần đảo Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc dự báo trời có mưa dông, khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 10km. Lưu ý, cảnh báo về lốc xoáy và gió giật mạnh cũng được đưa ra ở khu vực từ Cà Mau - Kiên Giang.

Đối với các vùng biển từ Quảng Ngãi trở ra vịnh Bắc Bộ, dự báo thời tiết rất ổn định, mưa diễn ra chỉ ở vài nơi, tiết trời chủ đạo vào ban ngày là nắng. Tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 4 và độ cao sóng từ 0,5 - 2m.

Ra ngoài khơi, ở vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trời hoàn toàn không mưa. Tầm nhìn thoáng, rộng. Gió Đông Bắc cấp 4, sóng biển cao từ 1 - 2m. Tương tự, ở vùng biển huyện đảo Trường Sa trời cũng không mưa, nắng nhiều, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km.  


Thời tiết xấu ở vùng biển ven bờ Trung Bộ và Nam Bộ Thời tiết xấu ở vùng biển ven bờ Trung Bộ và Nam Bộ

VTV.vn - Ngày 3/10, ở các vùng biển ven bờ Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết khá xấu, mây dông phát triển mạnh gây mưa rào nặng hạt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước