Thông tin 1 tỷ đồng/suất nâng điểm ở Sơn La: 1 tỷ hay 1 nghìn cũng phải xử lý đến nơi đến chốn!

Thùy An-Thứ hai, ngày 27/05/2019 15:04 GMT+7

Ông Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (Đại biểu đoàn Lâm Đồng)

VTV.vn - Đã là gian lận thi cử thì số tiền tiêu cực bao nhiêu cũng phải xử lý đến nơi đến chốn.

Trước thông tin về số tiền 1 tỷ đồng/1 suất nâng điểm ở Sơn La, ông Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã có những trả lời báo chí về vấn đề này.

"Tôi cho rằng đây là một việc hết sức hết sức nghiêm trọng nên các cơ quan truyền thông phải có một căn cứ chính xác về vấn đề này bởi nó ảnh hưởng đến dư luận, xã hội, đặc biết là đến ngành giáo dục. 

Cần phải điều tra, thẩm định, điều tra kỹ càng trước khi công bố chính thức", ông Triệu Thế Hùng phát biểu bên hành lang Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về thông tin 1 tỷ đồng/suất nâng điểm được nhiều tờ báo đăng tải ít ngày gần đây.

Thông tin 1 tỷ đồng/suất nâng điểm ở Sơn La: 1 tỷ hay 1 nghìn cũng phải xử lý đến nơi đến chốn! - Ảnh 1.

Theo ông Triệu Thế Hùng, đã là gian lận thi cử thì số tiền tiêu cực bao nhiêu cũng phải xử lý đến nơi đến chốn

Cũng theo ông Hùng, câu chuyện ở đây không phải là 1 tỷ hay 1.000 tỷ đồng.

"Đã là gian lận thi cử, đã là tiêu cực, đã là dùng tiền để sử dụng vào mục đích gian lận thì tôi cho rằng độ nghiêm trọng, hình phạt phải như nhau. Vấn đề ở đây không phải là bao nhiêu, dù con số không đến như thế thì vẫn phải xử lý đến nơi đến chốn lấy lại minh bạch, nghiêm minh của pháp luật, nhất là liên quan đến giáo dục", ông Triệu Thế Hùng khẳng định.

Ông Hùng cho biết, sản phẩm giáo dục là yếu tố con người, chính vì thế, muốn xây dựng được một con người có yếu tố đạo đức, tư cách tố thì phải xử lý nghiêm những gian lận thi cử để mang lại trong sáng trong ngành giáo dục.

Về vấn đề nêu gương, phê bình và tự phê tình trong Đảng khi có nhiều thông tin cho biết có nhiều thí sinh được nâng điểm là con của những cán bộ có chức có quyền, ông Hưng nhấn mạnh, tất cả người dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với đảng viên, cán bộ, tính nêu gương nó càng phải đi đầu.

Người đứng đầu xứng đáng bị kiểm điểm

Cũng đề cập về vấn đề thi cử, bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Anh Trí thêm một lần nữa khẳng định những gian lận trong kỳ thi 2018 là cực kỳ nghiêm trọng, tại đây cần làm rõ vai trò của người đứng đầu.

"Người đứng đầu địa phương để xảy ra sai phạm nghiêm trọng như vậy, ảnh hưởng đến rất nhiều tâm tư, nguyện vọng nhân dân, chất lượng đào tào, sự mong muốn của nhân dân... thì rất đáng bị kiểm điểm", ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Thông tin 1 tỷ đồng/suất nâng điểm ở Sơn La: 1 tỷ hay 1 nghìn cũng phải xử lý đến nơi đến chốn! - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - đoàn Hà Nội

Nói về thông tin 1 tỷ đồng/suất nâng điểm tại Sơn La, ông Trí cho biết cảm thấy hoang mang, không thể tưởng tượng được.

"Tôi thử đặt mình vào cương vị của những người tổ chức kỳ thi. Nếu có người đưa cho tôi 1 tỉ để nhờ nâng điểm, tôi không thể làm và không dám làm. Tôi nghĩ Nhà nước, nhân dân trao cho mình quyền hành, tại sao mình lại dùng quyền đó để làm tiền", ông Trí cho biết.

Trước đó, trong cuộc trả lời phóng viên VTV, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng trong vụ việc gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, cùng với trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, phụ huynh và học sinh thì trách nhiệm của địa phương, trong đó có người đứng đầu địa phương và lãnh đạo các Sở, ban ngành là yếu tố cần xem xét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước