Thông tin trẻ bị xâm hại phải được xử lý trong 2 giờ?

Hoài Nhân (VTV9)-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 20:05 GMT+7

VTV.vn - UBND TP.HCM đang lấy ý kiến các sở ngành để ban hành quy trình này. Điểm nổi bật là thời gian và các bước để xử lý thông tin trẻ bị xâm hại được quy định rất rõ ràng.

Theo thống kê 5 tháng đầu năm 2018, toàn quốc phát hiện 682 vụ xâm hại 735 em, trong đó xâm hại tình dục là 572 vụ. Việc xử lý một số vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em chưa được giải quyết kịp thời, chưa thỏa đáng, còn kéo dài dẫn đến bức xúc trong xã hội.

Để giải quyết rốt ráo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đề nghị có một quy trình thật đặc biệt đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ em để tạo điều kiện cho việc điều tra, xét xử kịp thời hơn.

Được xem là địa phương tiên phong trong cả nước, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã hoàn thiện dự thảo về quy trình phối hợp, xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Dự thảo quy trình phối hợp xử lý xâm hại trẻ em do Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề xuất được xem là chưa có tiền lệ, một nỗ lực trong việc nâng cao trách nhiệm của tất cả các ban ngành liên quan trong công tác bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, dự thảo cần được điều chỉnh gì để hoàn thiện hơn. Làm thế nào để dự thảo được áp dụng hiệu quả? Đơn vị đề xuất dự thảo này cùng các luật sư, tổ chức xã hội liên quan đã có ý kiến:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước