Thủ đoạn mới trong vụ lừa đảo chạy việc ở Hà Tĩnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 18:47 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh việc giả vờ có mối quan hệ rộng, Nguyễn Thị Oanh còn kết nối với các Trung tâm đào tạo tiếng Anh và đưa các con em người dân đi đào tạo để tạo thêm lòng tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Oanh trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chạy việc để chiếm đoạt tài sản. Một câu hỏi đặt ra qua câu chuyện này là tại sao nhiều người dân lại dễ bị các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản đến như vậy, dù hàng trăm vụ lừa đảo tương tự đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý?

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh, vừa bị cơ quan hình sự bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với việc giả vờ có quen biết với lãnh đạo sân bay, lãnh đạo các cấp trung ương, Oanh đã lừa hàng chục hộ dân để lấy tiền.

Bên cạnh việc giả vờ có mối quan hệ rộng, Nguyễn Thị Oanh còn kết nối với các Trung tâm đào tạo tiếng Anh và đưa các con em người dân đi đào tạo để tạo thêm lòng tin. Các đối tượng mà Oanh hướng đến lại là bà con ở các vùng nông thôn, vùng núi khó khăn, thường nhẹ dạ cả tin nên bà con dễ bị mắc lừa.

Khoảng hơn 20 hộ dân tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số địa phương khác đã mắc bẫy, với tổng số tiền bị lừa lên đến gần 5 tỷ đồng. Con số này vẫn chưa dừng lại ở đó, vì theo cơ quan điều tra hiện vẫn còn nhiều hộ dân bị lừa vẫn chưa đến khai báo.

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng lừa đảo 'chạy việc', chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng Hà Tĩnh khởi tố đối tượng lừa đảo "chạy việc", chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

VTV.vn - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Oanh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước