Thủ đoạn tinh vi trong buôn bán thịt thú rừng qua biên giới

Quang Tiến - Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/01/2020 14:15 GMT+7

VTV.vn - Liên tiếp trong những ngày qua, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, nhiều vụ vận chuyển các loại động vật hoang dã qua biên giới Việt - Lào đã bị phát hiện.

Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 7h30, lực lượng chức năng đã phát hiện một khối lượng lớn thịt thú rừng gồm: nai, dúi, cày vằn, chồn hương... được ướp đá trong thùng xốp. Thịt vẫn còn tươi, chứng tỏ chúng chỉ vừa mới bị giết hại. Trước đó, chủ xe nói số hàng này là cá lăng.

Sau khi được tuồn qua biên giới, thú rừng, động vật hoang dã sẽ được các đầu nậu thu gom và vận chuyển bằng phương tiện xe khách đi phân phối trên khắp cả nước. Hổ, gấu, tê tê, nai… được cất giấu tinh vi trong thùng xe, cốp xe hay bất cứ đâu nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Việc giết hại và ăn thịt thú rừng diễn ra ngày càng công khai, bất chấp pháp luật. Những hình ảnh giết và ăn não khỉ tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Dù 5 đối tượng liên quan đến vụ việc đã được triệu tập nhưng việc xử lý các vi phạm này còn gặp nhiều khó khăn.


Nạn 'xẻ thịt' thú rừng ở chùa Hương: Đã tìm ra giải pháp? Nạn "xẻ thịt" thú rừng ở chùa Hương: Đã tìm ra giải pháp?

Trước tình trạng hình ảnh nhiều con vật bị moi gan, xẻ thịt... treo lủng lẳng trước các quán hàng nơi linh thiêng, gây bức xúc cho hàng ngàn du khách trẩy hội, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã đưa ra giải pháp “dán mác” cho thịt thú rừng tại chùa Hương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước