Thu hồi giấy phép nếu không chấn chỉnh hoạt động tại bến Ninh Kiều

Nguyễn Thuận (VTV9)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 09:28 GMT+7

VTV.vn - Việc mời gọi, chèo kéo khách xảy ra trên khu vực đường bộ và khu vực ngoài phạm vi Cảng du lịch Ninh Kiều gây khó khăn cho việc quản lý.

Theo báo cáo của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 4, hiện nay, trong tổng số 135 phương tiện đang hoạt động đưa đón khách du lịch tại bến Ninh Kiều, mới chỉ có 23 phương tiện có hợp đồng, còn lại 112 phương tiện hoạt động tự do.

Mặc dù các phương tiện này đều có đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ theo đúng quy định, nhưng do hoạt động tự do nên có lúc xảy ra tình trạng mời gọi, chéo kéo làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Cần Thơ. Việc mời gọi, chèo kéo khách này xảy ra trên khu vực đường bộ và khu vực ngoài phạm vi Cảng du lịch Ninh Kiều nên gây khó khăn cho việc quản lý, dẫn đến tình trạng lộn xộn, mất trật tự và mỹ quan. 

Cảng vụ Đường thủy nội địa và Cảnh sát đường thủy, Thanh tra an toàn cương quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các phương tiện chở khách, đảm bảo công tác cấp phép vào, rời Cảng du lịch Ninh Kiều đúng quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước