Thu hút đầu tư du lịch Tam Đảo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/05/2019 20:56 GMT+7

VTV.vn - Du lịch phát triển không những làm thay đổi diện mạo thị trấn Tam Đảo mà còn tạo công ăn việc làm cho cả vạn lao động địa phương.

Sở hữu nhiều địa danh nổi bật như Khu danh thắng Tây Thiên, Khu du lịch Đại Lải và đặc biệt là thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong những trung tâm dịch vụ du lịch hàng đầu của khu vực phía Bắc, trong đó Tam Đảo được kỳ vọng là trọng điểm du lịch với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khí hậu ôn hòa quanh năm, hạ tầng giao thông thuận lợi. Để đạt được mục tiêu này, Tam Đảo đang đẩy mạnh thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, sẵn sàng đón dòng khách chất lượng cao.

Nhà thờ đá cổ, tháp chuông, những bức tường đá rêu phong bên thánh đường cổ kính, trầm mặc là những điểm đến thu hút khách bậc nhất tại thị trấn Tam Đảo.

Quý 1 năm nay, lượng khách đến Tam Đảo, đặc biệt khách lưu trú tăng mạnh, trên 40%. Diện mạo thị trấn đổi thay mỗi ngày với hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu ẩm thực, hay các điểm vui chơi giải trí. Đón đầu dòng khách chất lượng cao, các khách sạn lớn hoàn thiện và đi vào hoạt động, mới nhất có Venus Tam Đảo nằm ngay trung tâm thị trấn, công trình mang phong cách kiến trúc châu Âu gồm 8 tòa nhà, với gần 200 phòng, hài hòa cảnh quan. Ngành du lịch hy vọng những công trình đầu tư mới, đẳng cấp sẽ góp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội nghị hội thảo cho Tam Đảo, qua đó tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Du lịch phát triển không những làm thay đổi diện mạo thị trấn trong sương mà còn tạo công ăn việc làm cho cả vạn lao động địa phương. Năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch hơn 1.900 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước