"Thu tiền giải trừ vong là hành vi bất chính, trục lợi"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 12:50 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Viện nghiên cứu Tôn giáo khẳng định, thu tiền giải trừ vong đòi nợ là hành vi thương mại hóa bất chính, đánh vào tâm lý của con người để trục lợi.

Theo PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, quan niệm Phật giáo cho rằng con người có thể thay đổi được nghiệp nhiều hay ít dựa vào tích đức, hành thiện chứ hoàn toàn không phải việc bỏ tiền ra là được bình an và cũng không có chuyện vong báo oán như cách mà chùa Ba Vàng đang tuyên truyền hiện nay. Ông khẳng đinh, đó là bịa đặt và việc thu tiền là trục lợi.

"Phật giáo khuyên con người sống thiện hướng thiện. Việc bỏ tiền ra để hóa giải nghiệp chướng, hay để vong không báo oán là hành vi mù quáng. Còn thu tiền để giải trừ vong đòi nợ là hành vi thương mại hóa bất chính, đánh vào tâm lý của con người để trục lợi" - PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho biết.

Trước đó, nhóm phóng viên báo Lao động có phóng sự phản ánh việc chùa Ba Vàng tồn tại hoạt động mê tín dị đoan, tuyên truyền những thông tin đi ngược với triết lý Phật giáo thông qua hình thức truyền bá vong báo oán, giải nghiệp để thu tiền của người dân.

Thu tiền giải trừ vong là hành vi bất chính, trục lợi - Ảnh 1.

Ngồi chờ vào phòng thỉnh vong tại chùa Ba Vàng. (Ảnh: Báo Lao động)

Theo đó, đã thành lịch cố định, cứ mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày, tại đây lại diễn lễ thỉnh vong giải nghiệp thu hút hàng ngàn người. Đáng chú ý, nội dung của các lễ thỉnh vong giải nghiệp này lấy các oán hồn làm lý giải cho mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống. Muốn thoát nạn thì buộc phải "trả nợ" cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. 

Báo Lao Động cũng trích dẫn những đoạn clip của một Phật tử tên Phạm Thị Yến (pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán), Chủ nhiệm CLB Cúc vàng - thuộc chùa Ba Vàng giảng về chuyện vong hồn, oan gia trái chủ, muốn thoát khỏi bệnh tật và vận hạn phải giải trừ nghiệp, được truyền bá công khai trên mạng xã hội. Nội dung các clip này khiến dư luận phẫn nộ vì sự phản khoa học, đi ngược với giáo lý nhà Phật, đặc biệt khi lấy câu chuyện nữ sinh giao gà bị sát hại dã man làm ví dụ minh họa cho việc truyền bá mê tín dị đoan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước