Thủ tướng bắt đầu dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 19:40 GMT+7

Bộ trưởng Chính phủ Liên bang, Bộ trưởng Bang Quebec đón Thủ tướng và Đoàn Việt Nam tại sân bay Jean-Lesage. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Bang Quebec vào chiều tối nay (8/6), theo giờ Việt Nam, tức sáng thứ Sáu theo giờ địa phương, để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và thăm Canada theo lời mời của Thủ tướng Justin Trudeau, Chủ tịch Hội nghị G7 năm nay.

Trong sáng nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm trường đại học Laval và thăm triển lãm các mô hình thành phố thông minh. Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc hội kiến với toàn quyền Canada Julie Payette, Thủ hiến bang Quebec cùng với việc tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Canada.

Ngày mai (9/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng với 11 nhà lãnh đạo các quốc gia có biển tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng với lãnh đạo của Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ. Chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay tập trung vào chủ đề hợp tác để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương và phát triển năng lượng sạch. Đây là chủ đề phù hợp với mối quan tâm và lợi ích của Việt Nam, quốc gia ven biển có thể phải hứng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng và cũng là quốc gia có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo. Vì thế trả lời hãng tin Reuters trước chuyến đi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẽ tăng sản lượng điện sản xuất từ những nguồn tái tạo lên gấp ba lần và tăng tỷ lệ số hộ gia đình có các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời lên khoảng 26% vào năm 2030. Thủ tướng cũng hy vọng Việt Nam có thể tận dụng 20 triệu tấn đất hiếm, đứng thứ ba về trữ lượng trên thế giới, để phát triển những công nghệ năng lượng mới.

Sau khi tham dự hội nghị Thượng định G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Cannada Justin Trudeau, để đưa các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, sau khi hai nước vừa xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và cùng với 9 nước khác ký Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước