Thủ tướng: Cả nước sẽ có 4.000 km đường cao tốc vào năm 2025

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 23:10 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công xây dựng dự án tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng đã khẳng định như vậy tại lễ khởi công Dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Gần 100 km đường cao tốc đầu tiên trong dự án xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khởi công xây dựng vào sáng nay (16/9) tại tỉnh Quảng Trị. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã khẳng định quyết tâm cả nước sẽ có 4.000 km đường cao tốc vào năm 2025.

Dài 100 km, bắt đầu từ huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đến La Sơn, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần của đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam, phía Đông được đầu tư xây dựng từ nay đến 2021 với chiều dài 654 km. Đây cũng là 1 trong 3 dự án được đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công. Đoạn cao tốc này đi trùng với đường Hồ chí Minh. Giai đoạn đầu có quy mô 2 làn xe và sau này sẽ được mở rộng lên 4 làn xe. Khi hoàn thành, đoạn cao tốc này sẽ nối với tuyến cao tốc từ La Sơn đến Túy Loan, ở Đà Nẵng hiện đang chuẩn bị hoàn thành. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đường cao tốc Bắc - Nam, kéo dài từ Mục Nam Quan tới Mũi Cà Mau có ý nghĩa chiến lược, nên được Đảng và Nhà nước quyết tâm xây dựng, nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Vì có cao tốc, sẽ giảm được chi phí lao động và sản phẩm. 

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn được xây dựng bằng vốn đầu tư công, lên đến hơn 7.600 tỷ đồng còn có ý nghĩa chính trị rất lớn, vì đi qua vùng đất chịu rất nhiều đau thương trong chiến tranh. Bởi dự án này nằm cách cầu Hiền Lương lịch sử không xa, vì thế tuyến cao tốc nối liền Bắc - Nam này được coi như là một sự đền đáp đối với những hy sinh vô cùng to lớn của đồng chí, đồng bào ở mảnh đất này trong mấy chục năm trời. Khi hoàn thành, đây sẽ là cú hích quan trọng đối với cả Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Vì lúc đó, từ Quảng Trị đi sân bay Phú Bài sẽ chỉ còn 40 km, so với 100 km đi qua Quốc lộ 1 như hiện nay.

Thủ tướng biểu dương Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành nhiều công việc để có lễ khởi công ngày hôm nay. Đặc biệt là tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực để hoàn thành 70% khối lượng giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu Ban quản lý dự án và các nhà thầu trong đó có Binh đoàn 11 và 12 của Bộ Quốc phòng phải gương mẫu trong việc chống tiêu cực, tham nhũng khi xây dựng tuyến đường này, nhất là không để xảy ra tình trạng ăn cắp vật tư, vật liệu thi công để hạ định mức xây dựng. Bên cạnh đó, không được để xảy ra tình trạng các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thông đồng cùng với sự buông lỏng, tiêu cực của chủ đầu tư, hoặc chủ đầu tư bị mua chuộc dẫn tới việc rút ruột công trình, làm công trình nhanh xuống cấp hoặc nứt nẻ, ổ gà, ổ trâu chỉ sau ít năm sử dụng. Thủ tướng nêo rõ, nếu đơn vị nào làm sai, quản lý sai hay thông đồng thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất theo quy định.

Trao quà cho các gia đình đã gương mẫu di dời nhà cửa để nhường đất cho công trình, Thủ tướng yêu cầu, không chỉ tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế mà hơn 10 tỉnh, thành khác có đường cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Đông đi qua Bí thư và Chủ tịch tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để 10 dự án còn lại được khởi công đồng bộ.

Theo Nghị quyết của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 mới được ban hành, thì Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải phải khởi công tuyến thứ 2 từ Cao Bồ, Nam Định đến Mai Sơn, Ninh Bình trong năm nay và cầu Mỹ Thuận 2 vào đầu năm sau. 8 dự án còn lại được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư cũng cần sớm được khởi công trong năm 2020, để toàn bộ 654 km của dự án này được hoàn thành trong năm 2021. Đến lúc đó, cùng với hơn 600 km hiện có, đường cao tốc Bắc - Nam, kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ có gần 1.260 km được đưa vào khai thác sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước