Thủ tướng: Cần suy nghĩ một gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/03/2020 19:10 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời điểm khó khăn do COVID-19 như hiện nay, cần suy nghĩ đến một gói cứu trợ Quốc gia về an sinh xã hội có tính thiết thực với người lao động.

Sáng nay (24/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Sau 8 năm thực hiện, có 24/26 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết một số vấn đề về chính sách xã hội. Trong đó, đã có 9 triệu người có công được xác nhận, trên 1,3 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng, trên 99% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân địa phương. Phát triển bảo hiểm xã hội có sự đột phá, đến nay, tổng số người tham gia lên hơn 570.000 người, bằng 10 năm trước đó cộng lại. Đến hết năm 2019, trên 85 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 90% dân số, vượt trước 4 năm so với mục tiêu của Nghị quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù có nhiều điểm sáng trong chính sách xã hội trong 8 năm qua, song vẫn còn 2 chỉ tiêu cần phấn đấu hơn nữa đó là tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo chuẩn quốc gia. Đó là chưa kể trong bối cảnh mới, Việt Nam đang đối diện nhiều thách thức như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 lây lan như hiện nay thì càng thấy nhiều thách thức lớn đối với lĩnh vực xã hội. 

Thủ tướng: Cần suy nghĩ một gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh không thể chỉ phát triển kinh tế mà không phát triển xã hội, hai lĩnh vực này phải phát triển song hành, hài hòa giữa kinh tế và xã hội. Do đó, cần phải tiếp tục kế thừa quan điểm của Nghị quyết về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Trong đó, phải khẳng định quan điểm con người là trung tâm của quá trình phát triển, bảo đảm chính sách xã hội phải được xây dựng và thực hiện hài hòa với phát triển kinh tế. Phải kiểm soát tốt hơn nữa phân hóa giàu nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội, đạt bình đẳng giới. Phải bảo đảm không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với nước. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu Việt Nam phải xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, mọi thời điểm, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc.

Thủ tướng: Cần suy nghĩ một gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội - Ảnh 2.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương phải cố gắng tối đa thực hiện hai chỉ tiêu chưa đạt được. Trước mắt, phát huy mọi nguồn lực chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, đi cùng với hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, nếu không có chính sách tài khóa thông qua một gói cứu trợ quốc gia về an sinh xã hội thiết thực và chính sách hỗ trợ khác với người lao động thì đó là một sai lầm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để đưa ra một số tiêu chí xã hội toàn diện hơn như môi trường, đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, các nguồn lực để thực hiện chính sách xã hội phải được phân bổ chặt chẽ, sát sao hơn, nhất là giải quyết được vấn đề nhà ở cho công nhân, bởi nhiều công nhân hiện nay đi làm nhiều năm vẫn không có nhà ở.

Thủ tướng đề nghị tổ chức hội nghị toàn quốc để tổng kết toàn diện các chính sách xã hội trong những năm qua, từ đó hình thành nên các chính sách xã hội cho 10 năm tới trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

8 nhóm đối tượng được đề nghị tăng lương, trợ cấp xã hội từ ngày 1/7 8 nhóm đối tượng được đề nghị tăng lương, trợ cấp xã hội từ ngày 1/7

VTV.vn - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về Dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước