Thủ tướng: Cần thiết đóng giàn khoan để công nhân an toàn trước bão số 16

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành - Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 20:07 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, huy động các lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn cho các giàn khoan, tàu biển khi bão số 16 đi qua.

Chiều tối 24/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp khẩn với Lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lãnh đạo các Bộ, ngành và 19 tỉnh, thành từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau để triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 16, có tên quốc tế là Tembin.

Bão Tembin là cơn bão thứ 22 đổ bộ vào Philippines, đến nay đã làm gần 200 người thiệt mạng và 160 người mất tích. Đêm 23/12, bão đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 16 trong năm nay trên Biển Đông, một con số kỷ lục trong một năm. Đến 6 giờ chiều 24/12, bão chỉ còn cách quần đảo Trường Sa 100 km, nhưng sóng biển đã cao đến 10m và đã có tàu trong âu thuyền bị chìm.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng và các địa phương đã hướng dẫn cho gần 70 nghìn tàu thuyền với trên 343 nghìn người hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Hơn 60 nghìn tàu thuyền với gần 300 nghìn người cũng đã được neo đậu tại bến. 149 người trên 13 tàu cũng đã được neo đậu tại quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, 114 tàu với trên 800 người đã xin vào trú tránh tại Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, đến chiều nay, vẫn còn hơn 8 nghìn tàu thuyền với 45 nghìn người đang đánh bắt gần bờ. Còn trên đất liền, trên 853 nghìn người ở 9 tỉnh, thành đã được lên kế hoạch di dời.

Khi phát biểu kết luận cuộc họp này vào lúc 6h30 tối 24/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu toàn bộ 19 tỉnh thành từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau không được chủ quan và phải đẩy mạnh công tác truyền thông về mức độ nguy hiểm của cơn bão này. Các đài truyền hình và phát thanh cùng với các phương tiện truyền thông phải có hình thức thông tin đến tận từng người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các công ty viễn thông nhắn tin đến các chủ thuê bao trong khu vực và kêu gọi người dân chủ động di dời và ứng phó với bão số 16.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia huy động các lực lượng và phương tiện cần thiết để chủ động ứng phó trước, trong và sau bão. Thủ tướng cũng giao Bộ đội Biên phòng tìm mọi biện pháp để thông báo về hướng đi, cấp bão và cấp gió tới các tàu thuyền đang còn trên biển. Cho phép các lực lượng được dùng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết đối với những người không chịu di dời. 

Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả các lực lượng phải đặt trách nhiệm, tính mạng và tài sản của người dân lên trên hết, nếu may mắn bão không vào hoặc vào với cấp độ thấp hãy coi đây là đợt diễn tập trong bối cảnh thời tiết càng trở nên bất thường như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bão số 16

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước