Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Phước báo cáo về vụ trạm thu phí BOT dày đặc

VTV9-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 18:17 GMT+7

Trên cùng tuyến đường từ TX Phước Long về xã Tân Lập, huyện Đồng Phú có tới 3 trạm thu phí. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 27/4, Văn phòng Chính phủ cho biết đã truyền đạt bằng văn bản ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước báo cáo về vụ trạm thu phí BOT dày đặc.

Văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ nêu, trong thời gian qua, một số báo chí phản ánh ý kiến của doanh nghiệp ở tỉnh Bình Phước cho rằng trạm thu phí quá dày, khiến chi phí trở thành gánh nặng, khó cạnh tranh với các địa phương khác, nhất là đối với nông sản.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND tỉnh Bình Phước kiểm tra những vấn đề nội dung báo chí phản ánh, trong đó rà soát việc thực hiện điều chỉnh mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 4139/VPCP-CN ngày 7/5/2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2019.

Trước đó, ngày 4/4/2019, tại buổi đối thoại của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước với các Sở, ngành của tỉnh, những công ty BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Phước, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, nhiều ý kiến mong muốn tỉnh xem xét bỏ bớt các trạm thu phí đặt không phù hợp để giảm chi phí cho doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh.


Bình Phước: Hiệp hội doanh nghiệp kêu cứu vì trạm thu phí BOT dày đặc Bình Phước: Hiệp hội doanh nghiệp kêu cứu vì trạm thu phí BOT dày đặc

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Phước đã có cuộc đối thoại với các bên về đơn kêu cứu của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phản ánh thực trạng các trạm thu phí BOT dày đặc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước