Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra phản ánh liên quan đến dự án thủy điện Thượng Kon Tum

PV-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 17:37 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra phản ánh liên quan đến dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Báo điện tử VTV News ngày 3/4/2020 có nêu thông tin mặc dù vấp phải sự phản ánh của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhưng vì nhiều lý do thủy điện Thượng Kon Tum vẫn được xây dựng, đi trái với quy luật tự nhiên gây bức xúc trong dư luận.

Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kiểm tra thông tin nêu trên.

Trước đó, trong bài viết "Những hệ lụy nảy sinh từ thuỷ điện trái quy luật tự nhiên", các phóng viên VTV8 đã phản ánh sự việc thuỷ điện Thượng Kon Tum với công suất lên đến 220 MW cũng vẫn được xây dựng khi bộc lộ quá nhiều những bất cập, dù vấp phải sự phản ứng của các nhà khoa học, các nhà quản lý. Điều khiến dư luận phản ứng gay gắt nhất đó là thuỷ điện này hoàn toàn đi trái với quy luật tự nhiên khi toàn bộ nước của dòng sông này sẽ được chuyển dòng đổ về tỉnh Quảng Ngãi.

Cuối tháng 2/2020, thủy điện Thượng Kon Tum bắt đầu chặn dòng tích nước hồ chứa, khiến trên 30km sông Đắk Nghé, đoạn phía hạ du của thủy điện này, bị cạn kiệt. Không chỉ gây hạn nặng cho hàng trăm ha cây trồng, việc chặn dòng này còn khiến thủy điện Đắk Ne, các công trình thuỷ điện nhỏ phía hạ du cũng rơi vào cảnh chết cạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước