Thủ tướng chúc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/12/2019 18:41 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chiến thắng của hai đội tuyển bóng đá đã mang lại vinh quang cho Tổ quốc và làm rạng rỡ non sông đất Việt.

Như VTV đã đưa tin, tại cuộc gặp mặt chúc mừng Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam và Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, những người vừa giành được chiến thắng vang dội - Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEAGames) lần thứ 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, hai đội bóng đã mang lại vinh quang cho Việt Nam, trong thời điểm đất nước cần một sức mạnh dân tộc và một khát vọng trong phát triển.

Từ sân bay Nội Bài, các cầu thủ của đội tuyển bóng đá U22 cùng huấn luyện viên Park Hang Seo và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tới thẳng Văn phòng Chính phủ để gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây không chỉ là lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua, đội tuyển U22 đoạt được Huy chương Vàng mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng đoạt được Huy chương Vàng ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Chúc mừng hai đội tuyển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chiến thắng của hai đội tuyển bóng đá đã mang lại vinh quang cho Tổ quốc và làm rạng rỡ non sông đất Việt. Chiến thắng này không chỉ chiến thắng thể thao mà là chiến thắng của tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam, chiến thắng của sự đoàn kết, quyết tâm, là ý thức trách nhiệm lớn trước hàng triệu người dân yêu nước.

Thủ tướng chúc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng Đội tuyển bóng đá nam U22. (Ảnh: VGP)

Nhận món quà của hai đội bóng, Thủ tướng mong muốn cả hai đội tuyển "thắng không kiêu, bại không nản", Chính phủ mong muốn bóng đá Việt Nam phải có chương trình đi xa hơn nữa, trước hết là giải U23 châu Á sắp khai mạc tại Thái Lan và đặc biệt là năm 2021, Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sở dĩ Thủ tướng gặp mặt hai đội tuyển bóng đá ngay sau khi về nước là do 2 ngày nữa, các vận động viên U22 phải tập trung cho giải U23 châu Á. Sau khi, Việt Nam nhận cờ tổ chức SEA Games lần thứ 31 từ Philippines và toàn bộ các vận động viên về nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức trang trọng lễ tuyên dương tất cả những vận động viên có thành tích huy chương lần này. Vì đây cũng là lần đầu tiên đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á với 98 huy chương Vàng, 85 huy chương Bạc và 105 huy chương Đồng. Lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự buổi lễ này để biểu dương các vận động viên và huấn luyện viên. Bởi những tấm huy chương của nhiều vận động viên là mồ hôi nước mắt mới đạt được và cũng thể hiện khát vọng lớn lao vì màu cờ sắc áo của Việt Nam.


Thủ tướng chúc mừng hai đội tuyển bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng Đội tuyển bóng đá nữ. (Ảnh: VGP)

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Công ty xe máy Honda Việt Nam đã trao tặng mỗi thành viên của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 xe máy Honda Lead và mỗi thành viên của Đội tuyển U22 Việt Nam 1 xe máy Honda Winner X, tổng giá trị phần thưởng này là trên 3 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup chính thức công bố tặng toàn bộ các vận động viên đoạt huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 6 tỷ đồng và tặng đội tuyển U22 2 tỷ đồng. Vingroup cũng xin được tổ chức Ngày hội thể thao đoàn kết kéo dài 3 ngày tại Phú Quốc với sự tham gia của các vận động viên đoạt huy chương. Tập đoàn Golf Long Thành tặng 2 tỷ đồng và Tập đoàn T&T tặng 4 tỷ đồng cho cả hai đội bóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước