Thủ tướng đặt mục tiêu mới cho Đại học Cần Thơ

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 20:26 GMT+7

Theo Thủ tướng, Đại học Cần Thơ hướng đến là 1 trong 20 trường đại học hàng đầu về nghiên cứu ở Đông Nam Á, là mô hình đại học kiểu mẫu của Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Chậm nhất đến 2025 Đại học Cần Thơ phải trở thành một trong những đại học hàng đầu châu Á và vào top 1.000 đại học tốt nhất thế giới.

Đây là một trong nhưng câu hỏi trong bài toán mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra cho các giảng viên và sinh viên Đại học Cần Thơ vào chiều nay (10/8), khi tới thăm và nói chuyện với 1.000 giảng viên và sinh viên của đại học này, nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đại học Cần Thơ với quy mô có thể so sánh với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đứng trong top đầu các trường đại học của Việt Nam về số lượng công bố quốc tế. Hiện, Đại học Cần Thơ xếp thứ 3 của Việt Nam, thứ 701 của châu Á và thứ 2.704 trong số gần 12.000 đại học và học viện đại học trên thế giới. Từ nền tảng này, Thủ tướng đề nghị, đại học này nên mạnh dạn thay đổi sứ mệnh phụng sự xã hội, thông qua đổi mới trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu sáng tạo. Đồng thời cần hướng đến là 1 trong 20 trường đại học hàng đầu về nghiên cứu ở Đông Nam Á vào năm 2030, là mô hình đại học kiểu mẫu của Việt Nam đào tạo nên những con người có khả năng tạo dấu ấn mới, được vinh danh trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Từ mục tiêu này, Thủ tướng cho rằng, Đại học Cần Thơ phải không ngừng tìm kiếm, khai phá tri thức mới của nhân loại và tưởng thưởng xứng đáng cho năng lực và sự sáng tạo đổi mới, đi cùng với hướng tới sự khác biệt và suy nghĩ độc đáo. 

Song, Thủ tướng cũng đề cập đến một thực trạng phổ biến hiện nay ở các giảng viên đại học, đó là không ít giảng viên có khả năng, có tâm huyết nghiên cứu khoa học nhưng do khó khăn và nhu cầu cuộc sống nên không thể theo đuổi đam mê khoa học, phải dạy thêm nhiều giờ để có thu nhập, làm nhiều việc không phải sở trường hay sở thích, thậm chí đôi khi làm những việc trái với lương tâm cốt chỉ để kiếm sống. 

Thủ tướng để nghị Đại học Cần Thơ mà cũng có lẽ là cho nhiều đại học khác phải xem đây là vấn đề then chốt nếu không thì những mục tiêu như đẳng cấp quốc tế hay những giá trị cao mà nhà trường đặt ra sẽ phi thực tế. Từ đó, Thủ tướng đề nghị Đại học Cần Thơ phải có kế hoạch bảo đảm thu nhập và đời sống cho giảng viên, để giảng viên không phải lo chạy sô, để tập trung nghiên cứu, cập nhật kiến thức. Còn giảng viên cần xóa bỏ suy nghĩ bận giảng dạy mà quên nghiên cứu. Đối với các sinh viên Đại học Cần Thơ, Thủ tướng cũng đặt ra một bài toán khá hóc búa khác.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đặt hàng Đại học Cần Thơ tăng gấp đôi số đầu báo quốc tế trong 5 năm tới. Đồng thời tự đưa ra cam kết về số lượng bằng xác minh, sáng chế trong 5 năm tới, đi cùng với cam kết về số dự án khởi nghiệp của cả sinh viên và của giảng viên và tự đưa ra cam kết về số đề tài, công nghệ chuyển giao thành công cho doanh nghiệp. Thủ tướng cũng mong muốn đại học này sẽ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp sát thực tiễn để thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long để trình Thủ tướng và các bộ, ngành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước