Thủ tướng đề nghị Quảng Nam phải đột phá trong việc kêu gọi đầu tư du lịch

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 19:56 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quảng Nam phải đột phá trong việc kêu gọi đầu tư du lịch mang tính thời thượng kiểu Dubai, như đua xe công thức, mô tô phân khối lớn...

Sáng nay, 26/3, tỉnh Quảng Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Nam. Phát biểu trước gần 1.000 đại diện các doanh nghiệp và đại biểu tham dự Hội nghị có quy mô lớn nhất này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi những con sếu đầu đàn, tức là những doanh nghiệp lớn hãy gia nhập đàn để cùng đưa Quảng Nam và Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa.

Là một người hết sức am hiểu về xứ Quảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Quảng Nam không chỉ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là nơi diễn ra các trận chiến oanh liệt trong kháng chiến mà Quảng Nam có vị trí thông thương vô cùng thuận lợi của quốc gia.

Từ mấy thế kỷ trước, Hội An cũng như cả Quảng Nam đã là vùng "đất lành, chim đậu" của nhiều tàu buôn, thương điếm của nhiều thương gia tầm cỡ, là khu đô thị thương cảng phồn vinh nổi bật của châu Á. Còn hiện nay Quảng Nam có những điều kiện riêng, đó là 2 sân bay và 2 cảng lớn ở 2 đầu cùng với đường sắt, đường sông và tới đây là có đường cao tốc đi qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sau 20 năm chia tách tỉnh, từ một tỉnh nghèo thứ 2 cả nước sau Bắc Kạn, nay Quảng Nam đã trở thành tỉnh có quy mô kinh tế đứng thứ 20 và thu ngân sách đứng thư 10 cả nước. Đó là nhờ, nhiều doanh nghiệp lớn ở cả trong và ngoài nước đã đầu tư vào Quảng Nam.

Đưa ra một quan điểm mới về "đàn sếu lớn trong phát triển" Thủ tướng cho rằng, với tiềm năng lớn như thế, Quảng Nam cần có thêm những nhà đầu tư lớn như ô tô Trường Hải - Chu Lai, với số vốn đã đầu tư là 3 tỷ đô la Mỹ và cam kết sẽ nâng lên gấp đôi sau 4 năm nữa.

Từ những tiềm năng về cả tự nhiên và văn hóa của Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chìa khóa cho sự thành công của Quảng Nam nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng về con người, vận dụng tốt các yếu tố tài nguyên, địa lý sẵn có và không gian liên kết kinh tế với Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đi cùng với liên kết chiến lược chuỗi giá trị với Vĩnh Phúc, vì tỉnh này cũng sản xuất ô tô như Quảng Nam. Còn với Hà Nội và TP.HCM để khách đến hai nơi này sẽ đến Quảng Nam.

Chia sẻ về một tầm nhìn mới đối với Quảng Nam là cần phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện của miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quảng Nam phải đột phá trong kêu gọi đầu tư du lịch mang tính thời thượng kiểu Dubai, như đua xe công thức, mô tô phân khối lớn, trường dạy nghề du lịch, kết hợp các cuộc thi máy bay thể thao, máy bay cá nhân, bến du thuyền, tổ chức các Festival du thuyền thế giới, trung tâm giải trí nhằm đưa Quảng Nam thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, chứ phải không chỉ có bán vé tham quan và ngủ.

Về công nghiệp, tỉnh cần phát triển công nghiệp sạch để phục vụ thương mại, dịch vụ du lịch cùng với đi sâu chế biến lâm sản, dược liệu, thủy sản và trở thành trung tâm cơ khí ô tô của Việt Nam. Khẳng định những việc mà Chính phủ và chính quyền tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh một nền móng vững chắc của luật pháp, một môi trường kinh doanh cạnh tranh và hấp dẫn dành cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đến Quảng Nam không chỉ năm nay còn 20 năm, 200 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước