Thủ tướng đề xuất 3 trọng tâm đưa hợp tác ASEAN - Ấn Độ thành điểm sáng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 20:23 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 3 đề xuất để đưa hợp tác ASEAN - Ấn Độ trở thành điểm sáng trong thành công của thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương.

Sau khi tiến hành phiên họp hẹp để bàn về hợp tác biển và chống khủng bố, tối qua (25/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ.

Với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 3 đề xuất để đưa hợp tác ASEAN - Ấn Độ trở thành điểm sáng trong thành công của thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương.

Trong 3 năm qua, Việt Nam là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ, và Việt Nam cũng là một đối tác chiến lược của Ấn Độ. Tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 15 tại Philippines, và tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đã và sẽ làm hết sức mình để cùng các nước ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2025 gắn kết với Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Bởi Ấn Độ và Đông Nam Á đã đến với nhau một cách tự nhiên bằng con đường của hòa bình, hợp tác cùng với tư duy, triết lý sâu sắc của Phật giáo, Ấn Độ giáo và bởi ASEAN tin rằng Ấn Độ sẽ luôn là một đối tác đáng tin cậy của ASEAN.

Với chủ đề "Chia sẻ giá trị, Cùng chung vận mệnh", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ đã trao đổi sâu rộng và nhất trí nhiều định hướng, biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ. Bởi sau 25 năm, Ấn Độ đã vươn lên trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương đã tăng gần 2,5 lần trong 1 thập niên vừa qua, đạt tới 76 tỷ USD.

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Ấn Độ và Ấn Độ là đối tác thương mại đứng thứ 6 của ASEAN. Bên cạnh đó, hai bên đã thiết lập hơn 30 cơ chế đối thoại từ cấp cao, cấp bộ trưởng tới các nhóm chuyên gia, công tác.

Trong khi đó, quan hệ giao lưu văn hóa, nhân dân phát triển năng động, với nhiều chương trình, hoạt động hợp tác và giao lưu đa dạng, phong phú, lôi cuốn nhiều tầng lớp tham gia như sinh viên, học sinh, phóng viên, nghệ sĩ giúp củng cố các mối liên kết văn hóa - văn minh giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại Hội nghị, với tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để tiếp tục đưa hợp tác ASEAN - Ấn Độ trở thành điểm sáng trong thành công của thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương, hai bên cần thực hiện 3 trọng tâm lớn, đó là tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, coi đây là động lực chính của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ.

Theo đó, hai bên cần triển khai hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do và sớm ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện; đi cùng với tận dụng các cơ hội của cách mạng 4.0 để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và tham gia vào các chuỗi giá trị. Hai bên cũng cần tăng cường kết nối, gồm cả kết nối hạ tầng đường bộ, đường biển. Trong triển khai dự án đường cao tốc Ấn Độ - Myanmar - Thái Lan, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu kéo dài tới Campuchia, Lào và Việt Nam trong tương lai. Đề nghị thứ ba được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra là cần tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định ở khu vực, ứng phó với các thách thức an ninh, cả truyền thống lẫn phi truyền thống ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 

Về hợp tác an ninh biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ASEAN và Ấn Độ cần tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước Luật biển, đi cùng với tăng cường hợp tác xây dựng lòng tin thông qua các biện pháp chung ứng phó với những thách thức trên biển, đồng thời ưu tiên tập trung phát triển kinh tế biển xanh, trong đó có việc sớm hoàn tất Hiệp định vận tải biển, chia sẻ thông tin và phối hợp chính sách biển, cũng như thúc đẩy hợp tác liên khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ

VTV.vn - Ngày 25/1, tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Đối tác ASEAN-Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 3 đề xuất về hợp tác ASEAN-Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước