Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến đầu tư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/01/2019 19:16 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hội nghị xúc tiến đầu tư Đắk Nông là sự kiện xúc tiến đầu tư đầu tiên của một địa phương được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự trong năm 2019.

Tới dự hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên của cả nước trong năm nay và cũng là hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Đắk Nông vào chiều nay (14/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh này hãy tiếp tục phát triển theo lối ra hiện nay và hãy xóa bỏ tự ti để khơi dậy cảm hứng về phát triển ở Đắk Nông, một tỉnh dù còn nghèo nhưng rất giàu tiềm năng ở Tây Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc nhiều nhà đầu tư lớn - những con sếu đầu đàn như T&T và FLC đến Đắk Nông ngày hôm nay là một hành động đáng được biểu dương. Vì nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phải quan là phải quan tâm đến vùng khó khăn. Từ lúc mới tách ra khỏi tỉnh Đắk Lắc cách đây 15 năm, thu ngân sách của Đắk Nông chỉ được 85 tỷ đồng, nay đã tăng gấp hơn 28 lần, đạt 2.400 tỷ, ngang bằng với nhiều tỉnh khác. Điều này đáng để Đắk Nông báo cáo với Đảng với nhân dân về nỗ lực vươn lên đáng tự hào từ hoàn cảnh rất khó khăn của một tỉnh biên giới. Và hôm nay, chứng kiến các doanh nghiệp cam kết đầu tư tới 51.000 tỷ đồng, trong đó có 3.000 tỷ đầu tư vào các dự án đã được cấp chứng nhận, chủ yếu là trong lĩnh vực phát triển đô thị, khách sạn, du lịch và nông nghiệp, đã cho thấy Đắk Nông đã tìm cho mình được lối ra trong phát triển, từ chính tiềm năng và thế mạnh của mình.

Thủ tướng nhấn mạnh, dù Đắk Nông hay bất cứ một tỉnh nào nếu không kêu gọi đầu tư để khai thác những tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa của mình thì đều sẽ không thành công và sẽ gặp bế tắc. Với Đắk Nông, tỉnh này, có tới 650 ha đất trong đó gần 2/3 là đất bazan rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh còn có một vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, nền văn hóa giao thoa của đồng bào 40 dân tộc ít người, cùng với những công viên địa chất núi lửa độc đáo. Đó chính là điều kiện hết sức thuận lợi cho phát triển du lịch. Từ tiềm năng này và với lối ra mới đã được mở ra, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Đắk Nông cần phải khơi dậy được cảm hứng trong phát triển của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Đắk Nông phải hết sức quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính và hãy coi thủ tục hành chính thuận lợi là tiêu chí để cạnh tranh với các tỉnh khác, và lấy lợi thế mềm về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để bù lại bất lợi về sự xa xôi về giao thông. Thủ tướng cho rằng, nếu các thủ tục hành chính, nhất là về đất đai được giải quyết nhanh gọn cho các dự án đã được cam kết hôm nay, thì sau hội nghị này đầu tư vào Đắk Nông sẽ bùng nổ, còn nếu không tỉnh sẽ đánh mất cơ hội. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần hết sức quan tâm tới phát triển thương mại, sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường chứ không sản xuất những gì mà mình có.

Trước dòng vốn đầu tư đang đổ vào phát triển đô thị, nông nghiệp và du lịch ở Đắk Nông, Thủ tướng đề nghị tỉnh phải đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch và bố trí lại dân cư vì để các lĩnh vực đều phát triển lâu dài, bền vững không mâu thuẫn và hủy hoại lẫn nhau. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp cam kết đầu tư vào Đắk Nông, nói lời phải giữ lấy lời, nói đi đôi với làm. Đồng thời mời gọi thêm các nhà đầu tư khác vào đây, đi cùng với phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để bảo vệ cả môi trường sinh thái, lẫn văn hóa cho Tây Nguyên. Còn Chính phủ cam kết sẽ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cho không chỉ Đắk Nông mà còn cho cả vùng Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước