Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/06/2018 14:53 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự "Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và phát động khởi nghiệp".

Sáng nay (19/6), phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát động khởi nghiệp của tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tỉnh Sóc Trăng hãy vượt lên chính mình để xây dựng niềm tin và cảm hứng cho người dân và doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh.

Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất được tổ chức ở Sóc Trăng, tỉnh được coi là chỗ trũng nhất của vùng trũng về phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dù bận rất nhiều việc nhưng ông vẫn về dự sự kiện này. Và đây là lần làm việc thứ 3 trong vòng 1 năm rưỡi qua, Thủ tướng cùng với lãnh đạo tỉnh để tìm lối ra cho phát của Sóc Trăng.

Thủ tướng cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng hãy vượt lên chính mình để xây dựng niềm tin và niềm cảm hứng cho doanh nghiệp trong đầu tư và phát triển. Nếu Sóc Trăng không vươn lên mạnh mẽ sẽ bị tụt hậu so với các địa phương khác trong vùng. Điển hình là hiện Sóc Trăng mới chỉ có 10 doanh nghiệp lớn.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định, giấy chứng nhận và cam kết đầu tư với tổng vốn lên đến khoảng 6 tỷ USD. Trong đó, các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị là 1 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước