Thủ tướng dự Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 20:56 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (18/5), lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đã diễn ra tại Hà Nội.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tổ chức buổi lễ. Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt nam, Thứ trưởng Bộ quốc phòng đã khẳng định những chiến công, kỳ tích của Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh từ ngày "soi đường, lập trạm" năm 1959 đến khi đường Trường Sơn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình ngày 30/4/1975.

Với tổng chiều dài gần 2.000 km, gồm 5 trục dọc theo hướng Đông và Tây dãy Trường Sơn, 21 trục ngang nối với các địa bàn chiến lược, tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh đã vận chuyển hơn 1,3 triệu tấn hàng hóa, đảm bảo cho hơn 2 triệu lượt người vào Nam ra Bắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu về hàng hóa, vũ khí cho chiến trường miền Nam.

Đường Trường Sơn chính là một sáng tạo độc đáo, là thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc quyết định mở con đường chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Cùng với đường Hồ Chí Minh trên biển, đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh và Bộ đội Trường Sơn đã phát huy vai trò to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, là kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX; đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thay mặt các cựu chiến sĩ bộ đội Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam khẳng định, gánh trên vai trách nhiệm mà Đảng, nhân dân và quân đội giao cho, bộ đội Trường Sơn đã đảm bảo cho tuyến vận tải chiến lược luôn được thông suốt. Trên 20.000 cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn đã hy sinh; trên 30.000 người bị thương và hàng chục ngàn người nhiễm chất da cam/dioxin… Trong gian khó, ác liệt và hy sinh, những người lính Trường Sơn vẫn chiến đấu quả cảm, kiên cường chính họ là những người làm nên lịch sử, làm nên kỳ tích Trường Sơn, kỳ tích của những người lính cụ Hồ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất cho Binh đoàn 12 - đơn vị được thành lập trên cơ sờ lực lượng Bộ đội Trường Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum và Bình Phước.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

VTV.vn - Hội thảo quốc gia "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc" vừa diễn ra sáng 14/5 tại Đắk Nông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước