Thủ tướng dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/11/2018 19:27 GMT+7

VTV.vn - Tối 25/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tại lễ khai mạc, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, vận động viên bộ môn bắn súng cùng hai vận động viên Bùi Thị Thu Thảo, bộ môn điền kinh và Phạm Thị Thảo, bộ môn Rowing đã rước ngọn đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về để thắp sáng ngọn đuốc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt cho toàn bộ các vận động viên tham dự đại hội đọc lời tuyên thệ, vận động viên Vũ Thành An, bộ môn đấu kiếm khẳng định sẽ tuân thủ Luật thi đấu, tôn trọng đối thủ, thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực cao thượng vì thành công của Đại hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là "Việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công", vậy nên, Phó Thủ tướng đã kêu gọi những người trẻ tuổi luyện tập thể thao để học tập tốt, lao động tốt, để lập nghiệp, để cống hiến. Những người cao tuổi cũng tập luyện thể thao để sống khỏe, sống vui, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Theo Ban Tổ chức, tham gia tranh tài tại Đại hội lần này có hơn 7.000 vận động viên, 2.500 huấn luyện viên và 2.200 trọng tài. Đây là sự kiện thể dục, thể thao có quy mô lớn nhất cả nước, tập hợp tất cả các vận động viên xuất sắc của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các lực lượng Quân đội, Công an. 

Đại hội được tổ chức 4 năm một lần với mục đích tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao, qua đó giúp các nhà chuyên môn lựa chọn những gương mặt xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước