Thủ tướng dự lễ khánh thành 2 dự án lớn tại Hải Phòng

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/12/2017 18:51 GMT+7

Thủ tướng thăm Nhà máy LG Display Việt Nam Hải Phòng. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành công trình cầu vượt và nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nhà máy LG Display Việt Nam Hải Phòng.

Nhà máy sản xuất màn hình theo công nghệ OLED của Tập đoàn LG hiện đại nhất thế giới tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng, chiều nay (4/12), đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khánh thành để đi vào hoạt động chính thức.

Tập đoàn LG đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào dự án này từ tháng 5 năm ngoái. Sau 18 tháng xây dựng, nhà máy này sẽ góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trung tâm điện tử của cả nước, và mỗi năm sẽ đóng góp khoảng 3 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của thành phố cảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết 1 năm 6 tháng kể từ khi Thủ tướng khởi công xây dựng, việc nhà máy được khánh thành hôm nay đã đưa dự án này thành một bông hoa đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng tin rằng với việc hướng vào tính toàn cầu và độc đáo, LG Display Hải Phòng sẽ thành công trong cuộc cách mạng lần thứ 4, góp phần đưa Hải Phòng thành một trung tâm sản xuất đồ điện tử nổi tiếng ở Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương LG Display Hải Phòng đã xây dựng ký túc xá và căng tin phục vụ hàng nghìn công nhân, đồng thời mong muốn công ty sẽ mở rộng sản xuất, đi cùng với tăng tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thành công của các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là các dự án công nghệ cao như LG Display Hải Phòng, cũng là thành công của Việt Nam.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành cầu vượt và nút giao thông khác mức ngã ba đường Nguyễn Bỉnh Khiêm do Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng xây dựng trong nửa năm qua. Với 92 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua cảng Hải Phòng mỗi năm, trong đó 90% được vận chuyển bằng ô tô qua qua ngã 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường 356 đến đập Đình Vũ, nên việc đưa cây cầu vượt và nút giao thông có vốn đầu tư hơn 950 tỷ đồng này đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào việc giảm bớt tai nạn và ùn tắc giao thông vốn thường xuyên xảy ra ở nga ba này. Cùng với cây cầu vượt này, trong tháng 12, Hải Phòng sẽ khánh thành 2 cây cầu lớn khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước