Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Ngọc Thành - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/02/2018 21:01 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu toàn diện của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2017. Ảnh: VOV

VTV.vn - Chiều 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

"Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác không để bị động bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thủ đô, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ trong mọi tình huống". Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tới kiểm tra công tác ứng trực và sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Mậu Tuất của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục có những chuyển biến phức tạp, khó lường. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện Nghị quyết Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng xây dựng văn hóa người chiến sĩ thủ đô, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo ở những địa bàn còn khó khăn.

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ tướng chụp ảnh với cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VOV

Thủ tướng nhấn mạnh ngay trong dịp Tết này, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần phối hợp tốt với lực lượng chức năng khác đề cao tinh thần cảnh giác giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa bàn Thủ đô. Thủ tướng tin tưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang sẵn có, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế, xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô vững chắc với các phương án chuẩn bị tương đối công phu, chủ động, duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật nề nếp chính quy là chỗ dựa vững chắc cho công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Thủ tướng khẳng định trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng; đồng thời thể hiện những nét truyền thống tiêu biểu riêng đó là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, đoàn kết sáng tạo, đề cao cảnh giác quyết đánh, quyết thắng thực hiện nếp sống văn hóa kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô

VTV.vn - Chiều nay (18/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và làm việc với Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước