Thủ tướng Kuwait thăm chính thức Việt Nam

Quang Hiệu, Lê Tuấn, Đức Thuận, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 15:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad

VTV.vn - Ngày 6/5, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngay sau lễ đón chính thức sáng 6/5, hai bên đã có cuộc hội đàm trao đổi các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ hài lòng trước quan hệ hợp tác Việt Nam - Kuwait phát triển tốt đẹp trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Kuwait cũng cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Hai Thủ tướng khẳng định chuyến thăm này của Thủ tướng Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới ở các lĩnh vực thương mại, dầu khí, lao động, nông nghiệp, du lịch...

Được biết, năm 2015, kim ngạch trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Kuwait đạt khoảng 220 triệu USD. Hiện Kuwait là nhà đầu tư Trung Đông lớn nhất Việt Nam với số vốn góp hơn 3 tỷ USD vào dự án liên doanh lọc dầu Nghi Sơn. Dự án này đã khởi công vào tháng 10/2013 và dự kiến sẽ đưa vào vận hành thương mại cuối năm 2017.

Về quan hệ song phương, hai bên cũng đã ký một số các hiệp định, thỏa thuận như: Hiệp định khung hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật; Hiệp định thương mại; Hiệp định vận chuyển hàng không; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư... Tháng 2 năm nay, Chính phủ Kuwait đã công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước