Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/05/2019 09:04 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa được tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể tối qua (8/5).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ ấn tượng với quá khứ hào hùng của một miền văn hoá nguồn cội với dòng chảy lịch sử sông Mã, với lịch sử truyền thống xứ Thanh - một vùng đất địa linh nhân kiệt, giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Thủ tướng cho rằng tỉnh có vị trí địa kinh tế, điều kiện tự nhiên, xã hội rất thuận lợi, Thanh Hóa hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung vào các trụ cột tăng trưởng để có sự thúc đẩy phát triển và tăng cường thu hút đầu tư, đó là: Công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, cơ sở hạ tầng với trọng tâm là khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn; Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn đang triển khai có tác động đến phát triển kinh tê - xã hội như: Đường ven biển, đường cao tốc, các dự án hạ tầng về du lịch.

Thủ tướng cũng đề nghị Thanh Hóa cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong top đầu 15 tỉnh, thành của cả nước; góp phần cùng cả nước bứt phá vươn lên, xứng đáng với truyền thống vùng quê "Địa linh nhân kiệt".

Thủ tướng tham quan Triển lãm 'Thanh Hóa xưa và nay' Thủ tướng tham quan Triển lãm "Thanh Hóa xưa và nay"

VTV.vn - Nhân dịp về Thanh Hóa và dự lễ Kỷ niệm "990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019)", sáng 8/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm quan triển lãm "Thanh Hóa xưa và nay".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước