Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 14:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn tham dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn -Sáng 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với các nhà lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ ASEAN đã dự phiên khai mạc chính thức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Singapore.

Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2018 của Singapore. Khác với hội nghị cuối năm về đối ngoại, hội nghị này các nhà lãnh đạo ASEAN tập trung vào các vấn đề phát triển nội khối. Vì vậy, trong phiên họp kéo dài đến 22h ngày 27/4, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố về Tầm nhìn của lãnh đạo ASEAN về một ASEAN tự cường và sáng tạo, thành lập mạng lưới các thành phố ASEAN thông minh và tăng cường hợp tác về an ninh mạng - một điểm nhấn của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này và cũng là chủ đề của năm ASEAN do Singapore làm Chủ tịch là hướng tới xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo.

Tuy nhiên, ngay trong phần đầu bài phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đề cập đến những thách thức sau lễ kỷ niệm vàng vào năm 2017.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cho rằng ASEAN cần phải điều chỉnh theo bối cảnh địa chính trị đang thay đổi rất nhanh chóng. Đó là phải tạo được cân bằng chiến lược cả trên cấp độ toàn cầu và khu vực do những sức mạnh mới, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày càng lớn mạnh và có ảnh hưởng. Điều này vừa giúp các nước ASEAN có thêm các cơ hội mở rộng hợp tác với các đối tác quan trọng vừa đòi hỏi các nước cũng phải khéo léo. Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, các nước ASEAN cần phải là bạn với tất cả các đối tác cả cũ và mới.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói: "ASEAN cần phải thích nghi và sẽ hội nhập hơn nữa để giữ vững vai trò trung tâm và dẫn dắt năng động để có thể giải quyết những thách thức và tận dụng được những cơ hội trong thế kỷ 21. Singapore đề xuất chủ đề của ASEAN năm nay là tự cường và sáng tạo vì chủ đề này bao hàm được tình huống của chúng ta hiện nay. Chúng ta cần phải tự cường đối với các mối đe dọa thông thường và không thông thường như khủng bố và tấn công mạng".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 - Ảnh 1.

Thủ tướng Singapore Lý Hiến Long phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, tại hội nghị này các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố về hợp tác an ninh mạng và mạng lưới các thành phố thông minh, với 26 thành phố của các nước ASEAN.

Cũng liên quan đến chủ đề trên, tại phiên họp tối 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định năng lực tự cường tập thể của ASEAN cần được vun đắp và phát huy trên cả 3 trụ cột, trong đó duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN có ý nghĩa then chốt. Nhân dịp này, Thủ tướng đã thông báo Việt Nam cử 3 thành phố hàng đầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tham gia sáng kiến mạng lưới thành phố thông minh ASEAN.

Thủ tướng cũng đã mời các lãnh đạo ASEAN tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong tháng 9 tới đây. Sau phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN dự Phiên họp hẹp của Hội nghị Cấp cao ASEAN 32. Đây cũng là Hội nghị cấp cao đầu tiên các nhà lãnh đại không bắt tay theo truyền thống ASEAN trong 50 năm qua mà chỉ dơ tay phải vẫy chào khi chụp ảnh chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước