Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 20:44 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tích cực thực hiện các biện pháp sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên trên mức gần 8 tỷ USD như hiện nay.

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào chiều nay (26/4) tại Bắc Kinh - Trung Quốc, hai Thủ tướng nhất trí sớm triển khai dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại Quảng Trị, Công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, cũng như chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử. 

Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí Chính phủ Singapore sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh, khu công nghệ cao, quản lý và khai thác cảng biển tại Việt Nam.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường phối hợp xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm tới. Đồng thời khẳng định lại mong muốn các bên liên quan sẽ thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả và ràng buộc pháp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước