Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp trực tuyến với 5 thành phố về dịch COVID-19

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 13:28 GMT+7

VTV.vn - Sáng 29/3, Thường trực Chính phủ làm việc và thị sát trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và còn nhiều vấn đề phải xử lý ở ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Budda, tin vui là cả 4 bệnh nhân COVID-19 rất nặng từ sáng 29/3 đã có tiến triển tốt hơn, trong đó có bệnh nhân đã cai được máy thở. Đến nay, nước ta chưa có bệnh nhân tử vong do dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, hiện cả nước đang ở trong tình trạng tiền khẩn cấp. Do đó, các tỉnh, thành trong cả nước phải thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng, trong đó có việc dừng những hoạt động hội họp, sự kiện, nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người trong 1 phòng và không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hạn chế tối đa các chuyến bay đi và đến Hà Nội và TP.HCM, đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết và những hoạt động vui chơi có thưởng, không để người bán vé số di chuyển khắp nơi, dễ bị lây nhiễm trong cộng đồng.


Thủ tướng chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 Thủ tướng chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước