Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 14:08 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/9, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tại điểm cuối của tuyến cao tốc từ TP.HCM - Trung Lương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến mật độ xe ô tô lưu thông trên tuyến này rất cao, nhưng khi bị dồn vào quốc lộ 1 thì dòng xe này thường xuyên bị ùn tắc. Vì thế, ngay tại đây, Thủ tướng đã khẳng định lại lời hứa với hơn 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ thực hiện được mục tiêu đến tháng 12/2020, hơn 50km đường cao tốc từ Trung Lương đến Mỹ Thuận qua tỉnh Tiền Giang sẽ được thông xe và khánh thành vào ngày 30/4/2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân thi công. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố vốn đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: TTXVN

Để tạo niềm tin cho các ngân hàng cam kết cấp vốn vay cho dự án cao tốc Trung Lương đến Mỹ Thuận và từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ, ngay tại công trường xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định cấp gần 3.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước cho 2 dự án này.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ngóng chờ vốn Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ngóng chờ vốn

VTV.vn - Nguồn vốn chưa được khơi thông, nhà đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thể yên tâm để dốc toàn lực triển khai dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước