Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hàn Quốc đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/03/2019 19:14 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, ông Lee Hae-chan. Ảnh: VGP

VTV.vn - Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lee Hae-chan, Chủ tịch Đảng dân chủ đồng hành Hàn Quốc.

Thủ tướng mong muốn Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thủ tướng mong muốn Đảng Dân chủ đồng hành cùng với Chính phủ tiếp tục dẫn dòng vốn của Hàn Quốc vào Việt Nam cũng như thúc đẩy kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD Mỹ vào năm tới.

Chủ tịch Lee Hae-chan cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp và kiều dân Hàn Quốc tại Việt Nam và cho biết, Chính phủ Hàn Quốc luôn quan tâm bảo trợ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông cũng đánh giá cao Việt Nam tổ chức chu đáo Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 và mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam sẵn sàng đối thoại, lắng nghe và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc Việt Nam sẵn sàng đối thoại, lắng nghe và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc Triển khai các thỏa thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc Triển khai các thỏa thuận hợp tác Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước